Triều Tiên lên án "động thái chiến tranh" của Hàn Quốc

Triều Tiên lên án "những động thái chiến tranh" của Hàn Quốc

Trong tuyên bố do Ban thư ký của Ủy ban tái Thống nhất Triều Tiên đưa ra, ngày 6/6, Triều Tiên lên án Hàn Quốc về "những động thái chiến tranh" nhằm vào miền Bắc.
Triều Tiên lên án "những động thái chiến tranh" của Hàn Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: NYP)

THX đưa tin, ngày 6/6, Triều Tiên đã lên án Hàn Quốc về cái gọi "những động thái chiến tranh" nhằm vào miền Bắc.

Trong tuyên bố do Ban thư ký của Ủy ban tái Thống nhất Triều Tiên đưa ra, Bình Nhưỡng đã chỉ trích Seoul và Washington gần đây lập ra 4 nguyên tắc tác chiến cùng nhau, mà Seoul cho rằng nhằm đối phó với các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Tuyên bố cũng cho rằng các nguyên tắc mới này nhằm "tấn công hạt nhân phủ đầu nhằm vào Triều Tiên," đồng thời lên án Seoul tiến hành các cuộc tập trận chống tàu ngầm kết hợp ngoài khơi đảo Jeju.

Tuyên bố trên cũng một lần nữa chỉ trích vụ bắn thử tên lửa tầm ngắn của quân đội Hàn Quốc hôm 3/6 vừa qua, được Seoul tuyên bố là có tầm bắn bao phủ toàn bộ bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục