Triều Tiên lên tiếng về dịch vụ vận tải bằng phà với Nga

Triều Tiên tuyên bố dịch vụ vận tải bằng phà giữa Triều Tiên và Nga là hoạt động kinh tế bình thường, đồng thời cáo buộc Mỹ tìm cách “bóp nghẹt” Bình Nhưỡng khi cho rằng sự hợp tác này có sai phạm.
Triều Tiên lên tiếng về dịch vụ vận tải bằng phà với Nga ảnh 1Phà của Triều Tiên đậu ở cảng tại thành phố Vladivostok, Nga hôm 18/5. (Nguồn: Reuters)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, Triều Tiên ngày 24/5 tuyên bố dịch vụ vận tải bằng phà giữa Triều Tiên và Nga là hoạt động kinh tế bình thường, đồng thời cáo buộc Washington đang tìm cách “bóp nghẹt” Bình Nhưỡng khi cho rằng sự hợp tác kinh tế này có những sai phạm.

Bản tin của Yonhap trích dẫn một bài viết của Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố rằng dịch vụ trên là kết quả của sự hợp tác kinh tế bình thường giữa nước này và Nga, nêu rõ việc này là nhằm mở rộng các mối quan hệ kinh tế song phương và tăng cường tình hữu nghị thông qua các hoạt động giao lưu nhân đạo và thăm viếng lẫn nhau.

Quan chức trên còn được dẫn lời nhấn mạnh rằng, Mỹ đang xâm phạm nghiêm trọng các lợi ích hợp pháp của Triều Tiên và Nga với cáo buộc rằng sự hợp tác kinh tế song phương này có nhiều sai phạm.

[Chuyên gia Nga: Triều Tiên không hạ mình trước lời đe dọa của Mỹ]

Theo ông, động thái của Mỹ hướng tới mục tiêu ngăn chặn sự hợp tác kinh tế giữa Triều Tiên và Nga cũng như bóp nghẹt Triều Tiên thông qua việc tăng cường bao vây kinh tế.

Ngày 18/5 vừa qua, một chiếc phà của Triều Tiên đã bắt đầu thử nghiệm dịch vụ giữa cảng Rajin của nước này và thành phố cảng Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông của Nga, trong bối cảnh Liên hợp quốc vẫn đang áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt chống Triều Tiên.

Chiếc phà có thể chở 200 hành khách và khoảng 1.500 tấn hàng, dự kiến sẽ thực hiện 4 chuyến mỗi tháng bắt đầu từ ngày 25/5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục