Triều Tiên: Liên hợp quốc đang "tuyên chiến" với Bình Nhưỡng

Ngày 26/12, Triều Tiên cho rằng việc xem xét tình hình nhân quyền của nước này tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chính là lời "tuyên chiến" đối với Bình Nhưỡng.
Triều Tiên: Liên hợp quốc đang "tuyên chiến" với Bình Nhưỡng ảnh 1(Nguồn: RIA Novosti)

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, ngày 26/12, Triều Tiên cho rằng việc xem xét tình hình nhân quyền của nước này tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, như một số ủy viên Hội đồng Bảo an đưa vào chương trình nghị sự, chính là lời "tuyên chiến" đối với Bình Nhưỡng.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Ủy ban Hòa bình Thống nhất Tổ quốc Triều Tiên khẳng định động thái xem xét tình hình nhân quyền Bình Nhưỡng là sự "thách thức trắng trợn và khiêu khích nghiêm trọng chống lại hệ thống xã hội chủ nghĩa vĩ đại và nhân dân Triều Tiên, đồng thời cũng là lời tuyên chiến."

Ngoài ra, ủy ban này cũng cho rằng khi ủng hộ việc đưa vấn đề quyền con người ở Triều Tiên ra xem xét trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an, Chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã "hành động như con bù nhìn của người Mỹ."

Vấn đề nhân quyền Triều Tiên đã được ghi trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 22/12 vừa qua theo yêu cầu của 10 trong số 15 ủy viên Hội đồng Bảo an (Australia, Chile, Jordan, Litva, Luxembourg, Hàn Quốc, Rwanda, Mỹ, Anh và Pháp).

Trong khi đó, Nga và Trung Quốc bỏ phiếu chống lại quyết định tiến hành thảo luận về hồ sơ nhân quyền Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục