Triều Tiên muốn có "khả năng răn đe hạt nhân mạnh mẽ" để đối phó Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố, Bình Nhưỡng cần "khả năng răn đe hạt nhân mạnh mẽ" để đối phó với những mối đe dọa và thái độ thù địch của Mỹ.
Triều Tiên muốn có "khả năng răn đe hạt nhân mạnh mẽ" để đối phó Mỹ ảnh 1Tên lửa đạn đạo Musudan có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên. (Nguồn: AFP)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/4 dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố, Bình Nhưỡng cần "một khả năng răn đe hạt nhân mạnh mẽ" để đối phó với những mối đe dọa và thái độ thù địch của Mỹ.

KCNA dẫn lời người phát ngôn nói: "Việc Mỹ tiếp tục theo đuổi chính sách thù địch cực đoan và sử dụng hạt nhân để đe dọa Triều Tiên sẽ chỉ càng làm nổi bật tiến triển mạnh mẽ mới đây (của Bình Nhưỡng) trong trong việc thúc đẩy các năng lực tấn công hạt nhân."

KCNA cho biết, tuyên bố trên được đưa ra nhằm đáp trả cái mà Triều Tiên gọi là ý đồ gia tăng sức ép của Mỹ đối với nước này sau vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hôm 23/4 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục