Triều Tiên muốn gia nhập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á

Ngày 2/7, ông Kim Chol, Giám đốc Viện Kinh tế thuộc Học viện Khoa học Xã hội Triều Tiên, cho biết Bình Nhưỡng muốn gia nhập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB).
Triều Tiên muốn gia nhập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa, phía trước) chụp ảnh chung với các đại biểu tham dự lễ ký kết thành lập ngân hàng AIIB ngày 29/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 2/7, ông Kim Chol, Giám đốc Viện Kinh tế thuộc Học viện Khoa học Xã hội Triều Tiên, cho biết Bình Nhưỡng muốn gia nhập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), đồng thời bày tỏ hy vọng các hoạt động của ngân hàng do Trung Quốc đứng đầu này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Triều Tiên nói riêng và cho cả khu vực nói chung.

Trả lời hãng Kyodo, ông Kim Chol cho rằng việc cộng đồng quốc tế dành sự quan tâm lớn đối với AIIB đã phản ánh "tính dễ bị tổn thương của hệ thống tài chính quốc tế do Mỹ đứng đầu."

Ông cũng hy vọng sự ra đời của AIIB có thể giúp dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Triều Tiên.

Triều Tiên không phải là thành viên AIIB và cũng chưa từng thể hiện lập trường chính thức về ngân hàng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục