Triều Tiên nhất quán tăng cường quan hệ với Việt Nam

Ông Ri Myong Kil khẳng định chủ trương nhất quán của Triều Tiên là tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam.
Ngày 24/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đã tiếp Đoàn Ủy ban Trung ương Đồng minh những người lao động nông nghiệp Triều Tiên do ông Ri Myong Kil, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ông Ri Myong Kil bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam, được chứng kiến những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam; chúc nhân dân Việt Nam sẽ giành được nhiều thành tự to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa.

Ông Ri Myong Kil bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Triều Tiên tiếp tục được củng cố và phát triển trong thời gian qua; khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Triều Tiên là tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Nhân dịp này, ông Ri Myong Kil đã thông báo một số nét cơ bản về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Triều Tiên gần đây.

Bà Hà Thị Khiết đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Hội nông dân Việt Nam và Ủy ban Trung ương Đồng minh những người lao động nông nghiệp Triều Tiên, hoan nghênh hai bên tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn và chú trọng nông dân.

Bà Hà Thị Khiết nhấn mạnh trước đây nhân dân hai nước đã từng giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, ngày nay hai bên vẫn tiếp tục hợp tác giúp đỡ nhau trong công cuộc xây dựng đất nước. Việc tăng cường giao lưu hợp tác giữa hai tổ chức này là sự đóng góp tích cực làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục