Triều Tiên nối lại hoạt động xây dựng lò phản ứng

Những hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Triều Tiên đã nối lại việc xây dựng ở một lò phản ứng sau nhiều tháng ngừng hoạt động.

Viện Mỹ-Triều Tiên thuộc Trường nghiên cứu quốc tế Johns Hopkins ngày 16/5 nói rằng những hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Triều Tiên đã nối lại việc xây dựng ở một lò phản ứng sau nhiều tháng ngừng hoạt động.

 

Động thái trên chứng tỏ Triều Tiên đang thúc đẩy các nỗ lực mở rộng chương trình hạt nhân của nước này bất chấp sự chỉ trích của quốc tế.

 

Triều Tiên nói lò phản ứng được sử dụng để sản xuất điện nhưng nỗ lực theo đuổi vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng đang gây ra những hoài nghi về mục đích sử dụng lò phản ứng này.

 

Viện trên cho biết hình ảnh được một vệ tinh thương mại chụp ngày 30/4 cho thấy những tiến triển trong hoạt động xây lớp bọc của lò phản ứng nước nhẹ nói trên tại cơ sở hạt nhân chính Yongbyon của Triều Tiên.

 

Tuy nhiên, nhiều khả năng lò phản ứng này sẽ không đi vào hoạt động trước năm 2014 hoặc 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục