“Triều Tiên quyết tiếp tục chương trình không gian”

Triều Tiên sẽ tiếp tục chương trình không gian của mình bất chấp sự phẫn nộ của quốc tế sau khi nước này phóng một rocket tầm xa.
Ngày 12/12, Triều Tiên khẳng định sẽ tiếp tục chương trình không gian của mình bất chấp sự phẫn nộ của quốc tế sau khi nước này phóng một rocker tầm xa, và nói rằng đây không phải là vấn đề để tranh luận tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

"Dù các bên khác có nói gì thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi quyền hợp pháp của mình về việc phóng vệ tinh," người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói trong một tuyên bố được Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải.

Ông này hối thúc cộng đồng quốc tế "sử dụng lý lẽ và bình tĩnh để tình hình không phát triển theo hướng không mong muốn."

Vụ phóng rocket của Triều Tiên đã dẫn đến kế hoạch tổ chức phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tổ chức này vốn áp đặt rất nhiều lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên do các chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho biết sẽ họp trong ngày 12/12 và một nhà ngoại giao phương Tây dự đoán là sẽ có "phản ứng quyết liệt."

["Công nghệ tên lửa của Triều Tiên tiến bộ vượt bậc"]


Người phát ngôn Triều Tiên nhất quyết rằng vụ phóng vừa qua là "một phần của công việc vì mục đích hòa bình, phù hợp với kế hoạch phát triển khoa học công nghệ của Triều Tiên nhằm xây dựng kinh tế và nâng cao mức sống của người dân."

"Các lực lượng thù địch... đang cho thấy những dấu hiệu thâm độc gọi việc phóng rocket vì mục đích hòa bình là 'vi phạm nghị quyết' của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc," ông nói. "Quyền sử dụng không gian vũ trụ vào mục đích hòa bình được luật pháp quốc tế công nhận và nó phản ánh ý chí của cộng đồng quốc tế. Vì thế đây không phải là điều mà Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thể nói là nên thế này hay thế kia"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục