Triều Tiên ra điều kiện đối thoại với Mỹ và Hàn Quốc

Để có thể đối thoại, Triều Tiên yêu cầu ngừng áp đặt các lệnh trừng phạt của LHQ và đảm bảo chấm dứt các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn.
Theo AFP và Kyodo, ngày 18/4, Triều Tiên đã ra điều kiện đối thoại với Hàn Quốc và Mỹ, trong đó gồm có các yêu cầu ngừng áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc và đảm bảo chấm dứt các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn.

Tuyên bố của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên nêu rõ: "Nếu những kẻ thù Mỹ và Hàn Quốc... thực sự muốn đối thoại và đàm phán, chúng cần thực hiện những bước này."

Cùng ngày, hãng tin Yonhap đưa tin Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung Se đang cân nhắc thăm Trung Quốc và Nhật Bản vào cuối tháng này để thảo luận với hai người đồng cấp trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên leo thang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục