Triều Tiên ra sách Trắng lên án cuộc tập trận Hàn Quốc-Mỹ

Quân đội Triều Tiên đã ra Sách Trắng lên án Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung, gọi đây là một sản phẩm của chính sách thù địch “ghê tởm” của Washington chống Bình Nhưỡng.
Triều Tiên ra sách Trắng lên án cuộc tập trận Hàn Quốc-Mỹ ảnh 1Các binh sỹ Mỹ tham gia cuộc tập trận Người bảo vệ tự do Ulchi ở Paju, phía Bắc Seoul ngày 22/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn một bản tin của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết quân đội Triều Tiên ngày 2/9 đã ra Sách Trắng lên án Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung, gọi đây là một sản phẩm của chính sách thù địch “ghê tởm” của Washington chống Bình Nhưỡng.

Trong tài liệu nói trên, phái bộ của Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại làng đình chiến Panmunjom nhấn mạnh rằng cuộc tập trận thường niên mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi,” dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 2/9 sau khi được bắt đầu hai tuần trước đó, không khác gì cuộc tập dượt chuẩn bị cho một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu vào Triều Tiên.

Sách Trắng được trích dẫn có đoạn viết: “Nếu chúng vẫn khăng khăng bấu víu vào tập trận quân sự và diễn tập chiến tranh hạt nhân chống Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thì chúng sẽ phải đối mặt với một kết cục thảm hại nhất.”

Việc quân đội Triều Tiên ra Sách Trắng lên án cuộc tập trận là điều hiếm hoi bởi họ thường công bố lập trường thông qua các hình thức khác như tuyên bố hay thư ngỏ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục