Triều Tiên tặng thưởng cho giới khoa học hạt nhân

Triều Tiên đã quyết định tặng thưởng huân chương cấp nhà nước cho hàng nghìn nhà khoa học đứng đằng sau vụ thử hạt nhân hôm 12/2.
Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/2, Triều Tiên đã tặng thưởng huân chương cấp nhà nước và các danh hiệu khác cho hàng nghìn nhà khoa học và công nhân đứng đằng sau vụ thử hạt nhân hôm 12/2 vừa qua.

Theo KCNA, huân chương, huy chương cấp nhà nước và nhiều phần thưởng khác đã được trao cho 11.592 nhà khoa học, kỹ thuật viên, công nhân và các quan chức khác do sự cống hiến của họ cho vụ thử hạt nhân trên.

Tuần trước, giới khoa học hạt nhân và các quan chức khác cũng đã được đón chào như những người hùng tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Triều Tiên tuyên bố đã thực hiện thành công vụ thử hạt nhân lần thứ ba hôm 12/2 với việc cho nổ một thiết bị hạt nhân thu nhỏ có sức công phá lớn hơn nhiều so với hai vụ thử trước, nhưng không làm ảnh hưởng môi trường xung quanh.

Vụ thử được tiến hành đúng 2 tháng sau khi nước này cho phóng một tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh lên quỹ đạo Trái Đất và chỉ vài ngày trước lễ kỷ niệm 71 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Jong-il, cha của nhà lãnh đạo trẻ hiện nay Kim Jong-un.

Vụ thử đã gây phản ứng mạnh trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt từ Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Hai nước vốn xưa nay có thái độ khá mềm dẻo với Triều Tiên là Nga và Trung Quốc lần này cũng bày tỏ phản đối rõ rệt.

Trong hành động đầu tiên đáp trả vụ thử hạt nhân lần 3 của Triều Tiên, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí siết chặt trừng phạt đối với 26 cá nhân và 33 thực thể ở Triều Tiên được cho là có liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này.

Các lệnh trừng phạt này bao gồm lệnh cấm đi lại, giao dịch tài chính, thương mại, xuất nhập khẩu các thiết bị tên lửa đạn đạo tầm xa và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng đang xem xét đưa ra hình thức trừng phù hợp với Triều Tiên sau vụ thử trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục