Triều Tiên thả công dân Mỹ theo đề nghị của ông Obama

Triều Tiên thả công dân Mỹ theo đề nghị của Tổng thống Obama

Triều Tiên cho biết "tội phạm" người Mỹ Jeffrey Fowle đã được phóng thích theo mệnh lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama "nhiều lần đề nghị."
Triều Tiên thả công dân Mỹ theo đề nghị của Tổng thống Obama ảnh 1Jeffrey Edward Fowle đã được đoàn tụ gia đình. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, ngày 22/10, Triều Tiên cho biết "tội phạm" người Mỹ Jeffrey Fowle đã được phóng thích theo mệnh lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama "nhiều lần đề nghị."

Trong một thông báo ngắn gọn, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, ông Fowle, 56 tuổi, đã được trao cho giới chức Mỹ theo các thủ tục pháp lý hữu quan.

Thông báo nhấn mạnh: "Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng... đã áp dụng biện pháp đặc biệt khi ra lệnh phóng thích ông Jeffrey Edward Fowle - tội phạm Mỹ - theo những đề nghị liên tục của Tổng thống Mỹ Obama."

Fowle, một trong ba người Mỹ bị bắt giữ ở Triều Tiên - được phóng thích hôm 21/10 và được phép từ Bình Nhưỡng về nước trên một máy bay của Chính phủ Mỹ.

Ông Fowle tới Triều Tiên hồi tháng 4 và bị bắt sau khi để lại một cuốn kinh thánh trong phòng tắm của một hộp đêm ở cảng Chongjin, miền Bắc nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục