Triều Tiên theo dõi địa điểm triển khai THAAD tại Hàn Quốc

Ngày 13/6, giới chức quân đội Hàn Quốc cho biết một thiết bị bay không người lái (UAV) được cho là của Triều Tiên đã theo dõi địa điểm triển khai hệ thống THAAD) tại Hàn Quốc.
Triều Tiên theo dõi địa điểm triển khai THAAD tại Hàn Quốc ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ được triển khai tại Seongju, Hàn Quốc ngày 30/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 13/6, giới chức quân đội Hàn Quốc cho biết một thiết bị bay không người lái (UAV) được cho là của Triều Tiên đã theo dõi địa điểm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc đã phát hiện và thu giữ chiếc UAV gắn máy quay này tại một ngọn núi gần đường biên giới liên Triều.

[Hàn Quốc đánh giá ảnh hưởng môi trường của việc triển khai THAAD]

Trả lời báo giới, một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết sau khi phân tích dữ liệu thẻ nhớ gắn trên máy quay, Seoul xác nhận UAV nói trên đã chụp ảnh địa điểm triển khai THAAD tại huyện Seongju thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang.

Theo quan chức này, khu vực triển khai THAAD tại Bắc Gyeongsang nằm cách biên giới liên Triều khoảng 270km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục