Triều Tiên: Trừng phạt của LHQ cản trở phát triển thể thao

Triều Tiên đã cáo buộc rằng một loạt các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chống nước này vì các vụ thử hạt nhân và tên lửa đã cản trở sự phát triển thể thao của họ.
Triều Tiên: Trừng phạt của LHQ cản trở phát triển thể thao ảnh 1Vận động viên Kim Un Gak của Triều Tiên. (Nguồn: Deutsche Welle)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn một bài viết của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, Bình Nhưỡng ngày 13/2 đã cáo buộc rằng một loạt các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chống Triều Tiên vì các vụ thử hạt nhân và tên lửa đã cản trở sự phát triển thể thao của Triều Tiên. 

Bản tin của KCNA dẫn lời Phó Tổng Thư ký Ủy ban Olympic của Triều Tiên Kang Ryong-gil phát biểu với báo giới nước ngoài tại Bình Nhưỡng rằng các biện pháp trừng phạt đang “cản trở ước nguyện phát triển thể thao của người dân Triều Tiên."

Vị quan chức này còn được dẫn lời chỉ rõ rằng nghị quyết về trừng phạt mà Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc thông qua hồi tháng 3/2016 thậm chí còn bao gồm các loại thiết bị thể thao.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên dự định tham gia Đại hội thể thao mùa Đông tổ chức tại Sapporo của Nhật Bản từ ngày 19-26/2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục