Triều Tiên từ chối cho 2 quan chức Hàn Quốc vào khu Kaesong

Triều Tiên đã thông báo hạn chế nhập cảnh với 2 quan chức Hàn Quốc vì đã phát ngôn thay chính phủ Hàn Quốc phản đối việc làm của Tổng cục chỉ đạo phát triển đặc khu Triều Tiên.
Triều Tiên từ chối cho 2 quan chức Hàn Quốc vào khu Kaesong ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc dựng rào chắn tại lối vào khu công nghiệp Keasong ngày 21/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thống tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn Bộ Thống nhất nước này tối 4/11 cho biết Triều Tiên đã từ chối cho 2 quan chức Hàn Quốc vào khu công nghiệp chung Kaesong.

Trong số hai người này có ông Chue Sang-chon, Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý chung khu công nghiệp Kaesong.

Quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc được dẫn lời cho biết: “Triều Tiên ngày 3/11 đã thông báo cho phía Hàn Quốc thông qua Ủy ban quản lý chung khu công nghiệp Kaesong về việc sẽ hạn chế nhập cảnh đối với 2 quan chức Hàn Quốc, trong đó có Phó Chủ tịch Ủy ban này vì cho rằng Ban quản lý phía Hàn Quốc đã phát ngôn thay chính phủ Hàn Quốc phản đối việc làm của Tổng cục chỉ đạo phát triển đặc khu trung ương của miền Bắc.”

Được biết, ông Chue Sang-chon hiện là người trực tiếp tiến hành thảo luận với phía đối tác Triều Tiên để giải quyết các vấn đề tồn tại liên quan đến thuế, tiền lương công nhân và phí sử dụng đất tại khu công nghiệp chung Kaesong.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 4/11 cho biết các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Kaesong sẽ phải trả cho Triều Tiên khoản phí sử dụng đất kể từ năm 2015 theo “Quy định sử dụng bất động sản khu công nghiệp Kaesong”, chấm dứt các ưu đãi sau 10 năm kể từ khi Tổng cục chỉ đạo phát triển đặc khu trung ương Triều Tiên và Hiệp hội phát triển doanh nghiệp Hàn Quốc ký hợp đồng thuê đất tại khu công nghiệp Kaesong vào năm 2004./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục