Triều Tiên tuyên bố không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ vẫn duy trì chương trình vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh ông Donald Trump vừa đắc cử Tổng thống Mỹ.
Triều Tiên tuyên bố không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân ảnh 1Triều Tiên đã nhiều lần bắn thử tên lửa, gồm các quả tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan. (Nguồn: KoreaTimes)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn một bài bình luận trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 10/11 tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ vẫn duy trì chương trình vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh ông Donald Trump vừa đắc cử Tổng thống Mỹ.

Bài bình luận có đoạn viết: "Hy vọng của Washington về việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên là một ảo vọng lỗi thời. Ngoài ra, bài bình luận cũng lên án chính sách 'kiên nhẫn chiến lược' với Triều Tiên của Tổng thống Mỹ Barack Obama, cho rằng chính sách này chỉ để lại những gánh nặng lớn hơn cho người kế nhiệm bởi Triều Tiên đã trở thành một quốc gia hạt nhân."

Yonhap cũng dẫn lời nhiều chuyên gia cho rằng Triều Tiên có thể sẽ không tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân hay phóng tên lửa tầm xa cho đến khi có thể đánh giá được định hướng chính sách về Triều Tiên của ông Trump.

 Đến nay, ông Trump vẫn chưa công bố rõ quan điểm về chính sách đối với Triều Tiên nhưng trong thời gian vận động tranh cử ông đã bày tỏ sẵn sàng hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong-un./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục