Triều Tiên tuyên bố tẩy chay Hội đồng Nhân quyền LHQ

Triều Tiên tuyên bố tẩy chay Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su Yong ngày 1/3 tuyên bố nước này sẽ tẩy chay Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, đồng thời lấy làm tiếc rằng cơ quan này đã bị "chính trị hóa.”
Triều Tiên tuyên bố tẩy chay Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su Yong ngày 1/3 tuyên bố nước này sẽ tẩy chay Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, đồng thời lấy làm tiếc rằng cơ quan này đã bị "chính trị hóa.”

Phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Ri Su Yong cho biết: "Chúng tôi sẽ không tiếp tục tham dự các phiên họp quốc tế lựa chọn tình hình nhân quyền (của Triều Tiên) nhằm mục đích tấn công chính trị đơn thuần."

Ngoài ra, Ngoại trưởng Ri Su Yong cũng cáo buộc Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã bị "chính trị hóa, chọn lọc và sử dụng chính hai mặt.”

Theo Ngoại trưởng Ri Su Yong, Mỹ và nhiều nước khác, vốn khao khát "xóa sổ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên", đã sử dụng những cáo buộc sai lệnh về tình hình nhân quyền tại nước này để phuc vụ các mục đích khác.

Thời gian qua, cơ quan trên của Liên hợp quốc đã nhiều lần chỉ trích tình hình nhân quyền ở Triều Tiên, với một bản báo cáo quy mô hồi năm 2014 cho rằng Bình Nhưỡng và giới lãnh đạo quốc gia Đông Bắc Á này đã phạm các tội ác chống lại loài người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục