Tuyên bố "tự vệ"

Triều Tiên tuyên bố "tự vệ" trước sức ép của Mỹ

Triều Tiên tuyên bố sẽ buộc phải tiến hành "biện pháp tự vệ" nếu chính quyền Mỹ đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt và tăng sức ép.
Triều Tiên mới đây tuyên bố sẽ buộc phải tiến hành các "biện pháp tự vệ" nếu chính quyền Mỹ đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt và tăng sức ép nhằm vào nước này, bất chấp các nỗ lực hòa bình của nước này.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/5 dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này tố cáo chính quyền Mỹ đang hướng dư luận tới cái họ nói là một "vụ thử hạt nhân" nhằm kích động đối đầu với Triều Tiên. Tuyên bố khẳng định Triều Tiên có khả năng đáp trả sự thù địch của Mỹ và sẽ mở rộng cũng như tăng cường khả năng răn đe hạt nhân chừng nào chính sách thù địch đó còn tồn tại.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng phê phán việc nhóm G-8 kêu gọi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc "hành động" nếu Triều Tiên có các hành động khiêu khích trong tương lai và coi đây là một sự "khiêu khích chính trị thiếu thận trọng."

Cùng ngày, phát biểu sau các cuộc gặp riêng rẽ với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Oánh và Đặc phái viên về Bán đảo Triều Tiên của Trung Quốc Vũ Đại Vĩ, Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách đối với Triều Tiên Glyn Davies đang ở thăm Trung Quốc cho biết Washington và Bắc Kinh tái khẳng định hợp tác ngăn chặn Triều Tiên có thêm các hành động gây hấn sau vụ thử vệ tinh thất bại hồi tháng 4/2012.

Ông Davies mô tả các cuộc gặp với quan chức nước chủ nhà là "thẳng thắn" và "hữu ích." Theo hãng tin Kyodo, tại các cuộc gặp, ông Davies hối thúc Bắc Kinh siết chặt các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng, đồng thời nêu các vấn đề như người tị nạn Triều Tiên tại Trung Quốc và chuyến thăm Bắc Kinh sắp tới của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un.

Đặc phái viên của Mỹ cũng cho biết Washington sẵn sàng viện trợ lương thực cho Bình Nhưỡng nếu các nhà lãnh đạo Triều Tiên thể hiện sự đáng tin cậy, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng có những hành động cụ thể để chứng minh theo đuổi cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa.

Theo báo Sankei, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba và người đồng cấp Mỹ Hillary Clinton ngày 21/5 (giờ Mỹ) đã hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Chicago và nhất trí sẽ có hành động cương quyết với Triều Tiên nếu nước này tiếp tục thực hiện hành vi khiêu khích. Hai bên cũng xác định sẽ vận động Trung Quốc thúc giục Triều Tiên kiềm chế.

Trong một diễn biến liên quan, các nguồn tin phương Tây cho biết Triều Tiên đang nâng cấp bãi phóng tên lửa Musudan-ri ở Đông Bắc nước này. Theo Viện nghiên cứu Mỹ - Triều Tiên, thuộc Học viện nghiên cứu quốc tế John Hopkins, hoạt động nâng cấp bãi phóng tên lửa trên được bắt đầu từ mùa Hè năm ngoái, và hiện đang ở giai đoạn đầu của việc xây dựng một bệ phóng và một tòa nhà lắp ráp tên lửa, có thể dùng để lắp ráp các tên lửa cỡ lớn tối thiểu phải như loại tên lửa đẩy ba tầng Unha-3 được sử dụng để phóng vệ tinh hồi tháng Tư vừa qua.

Một cần cẩu đang được xây dựng cách bệ phóng cũ khoảng 1,8km. Với tiến độ xây dựng hiện nay, cơ sở này có thể đi vào hoạt động vào năm 2016-2017./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục