Triều Tiên xua tan tin đồn quan hệ với Nga trở nên xấu đi

Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong Nam đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin khi sang thăm Nga dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới II.
Triều Tiên xua tan tin đồn quan hệ với Nga trở nên xấu đi ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 11/5, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này và Nga đã thảo luận cách thức tăng cường quan hệ song phương, qua đó xua tan mối quan ngại rằng việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vắng mặt tại lễ kỷ niệm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2 tổ chức tại Moskva hồi cuối tuần trước có thể làm cho mối quan hệ giữa 2 nước trở nên xấu đi.

Trong một bản tin tiếng Anh, KCNA cho biết Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong Nam đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin khi sang thăm Nga dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới II.

Hai bên đã “trao đổi ý kiến về việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Triều Tiên và Nga hiện đang bước vào một giai đoạn cao hơn trong nhiều lĩnh vực, kể cả chính trị, kinh tế và văn hóa.”

Ông Kim Yong Nam cũng chuyển tới tổng thống nước chủ nhà một bức thư riêng và những lời chúc mừng nồng nhiệt từ nhà lãnh đạo Kim Jong Un, và ông Putin đã “bày tỏ cảm ơn sâu sắc”.

Trong bối cảnh các mối quan hệ với Trung Quốc, đồng minh lâu nay của Triều Tiên, đang trở nên xấu đi, Bình Nhưỡng đang gia tăng nỗ lực nhằm tạo lập mối quan hệ gần gũi hơn với Moskva. Hai bên đã tuyên bố lấy năm 2015 làm năm hữu nghị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục