Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc ngăn bệnh MERS lan sang miền Bắc

Triều Tiên đã đề nghị Hàn Quốc áp dụng biện pháp ngăn ngừa dịch MERS lan sang Khu công nghiệp chung Kaesong, sát giới tuyến hai bên.
Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc ngăn bệnh MERS lan sang miền Bắc ảnh 1Nhân viên y tế Hàn Quốc làm nhiệm vụ tại thủ đô Seoul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 15/6, Bộ Thống nhất của Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã đề nghị miền Nam áp dụng các biện pháp nhằm ngăn ngừa Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) lan sang Khu công nghiệp chung Kaesong ở miền Bắc, sát với giới tuyến chia cắt hai miền Triều Tiên.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Người phát ngôn bộ trên Lim Byeong-cheol cho biết trong một công văn gửi Chính phủ Hàn Quốc hồi tuần trước, cơ quan của Triều Tiên phụ trách việc điều hành khu công nghiệp chung đã đề nghị phía Hàn Quốc ngăn chặn những người gần đây đã tới vùng Trung Đông hay các khu vực có MERS vào khu công nghiệp chung Kaesong, đồng thời yêu cầu Seoul cung cấp các số liệu về sự lây lan của MERS cũng như các biện pháp phòng chống.

Theo một quan chức khác của bộ trên, lập trường của Hàn Quốc là trên thực tế không thể kiểm soát được những người từng đến các khu vực có MERS tới khu công nghiệp chung Kaesong mà chỉ có thể đo thân nhiệt của những người tới đây bằng máy quét nhiệt tại cơ quan xuất nhập cảnh hay cách ly ngay lập tức những người Hàn Quốc tại Kaesong bị sốt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục