Trình diễn miễn phí vũ đạo đường phố Nhật Bản tại Hà Nội

Chương trình “Nhảy nhảy nhảy cùng châu Á - Nhịp điệu đường phố” sẽ chính thức ra mắt công chúng vào tối 14, 15/3. Vé vào cửa được phát miễn phí tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam.
Trình diễn miễn phí vũ đạo đường phố Nhật Bản tại Hà Nội ảnh 1Các nghệ sỹ Nhật Bản sẽ mang đến cho công chúng Thủ đô Hà Nội những màn trình diễn ấn tượng. (Ảnh: BTC)

Theo thông tin từ Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, chương trình biểu diễn vũ đạo “Nhảy nhảy nhảy cùng châu Á - Nhịp điệu đường phố” sẽ chính thức ra mắt công chúng Thủ đô vào tối 14, 15/3 tại Nhà hát Tuổi Trẻ (số 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội).

Chương trình biểu diễn hoàn toàn miễn phí vé vào cửa. Vé mời được phát từ 14 giờ ngày 5/3 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (số 27 Quang Trung, Hà Nội).

Theo đó, ba nhóm nghệ sỹ Nhật Bản (Moreno Funk Sixers, Memorable Moment và 90’s) sẽ trình diễn những vũ điệu mới với nhiều phong các khác nhau (múa đương đại, break dance, house dance, hiphop…).

Hai buổi biểu diễn tại Hà Nội lần này thuộc dự án “Dance Dance Asia” (do Trung tâm Châu Á thuộc Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật Bản bắt đầu triển khai tại khu vực ASEAN từ năm 2015). Dự án được thực hiện nhằm hỗ trợ các hoạt động giao lưu và hợp tác của các vũ đoàn, vũ công châu Á trong lĩnh vực vũ đạo đường phố.

Đại diện Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam cho hay, vũ đạo đường phố xuất hiện tại Nhật Bản vào thập niên 70 (thế kỷ 20). Từ đó đến nay, vũ đạo đường phố đã trở thành một trong những hình thức nghệ thuật trình diễn được ưa chuộng nhất tại quốc gia này.

Bắt đầu từ năm 2000, các nhóm vũ đạo đường phố đã bắt đầu sáng tác những vũ đạo dài để biểu diễn trong nhà hát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục