Trợ giúp khẩn cấp cho tàu cá cùng 38 ngư dân trôi dạt trên biển

Hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam cũng đã thông báo ngay tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn để có phương án trợ giúp tàu cá QNa 90956-TS cùng 38 ngư dân.
Trợ giúp khẩn cấp cho tàu cá cùng 38 ngư dân trôi dạt trên biển ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang đã phát thông tin "cấp cứu, khẩn cấp, an toàn" trên sóng vô tuyến yêu cầu các phương tiện đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi cách bờ biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khoảng 190 hải lý về phía Đông Nam tăng cường quan sát, phát hiện và tiến hành trợ giúp tàu cá QNa 90956-TS của tỉnh Quảng Nam cùng 38 ngư dân đang bị nạn.

Sáng 24/9, Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang nhận được thông tin tàu cá QNa 90956-TS cùng với 38 thuyền viên do ông Hồ Tuấn Kha, trú ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam làm thuyền trưởng đang đánh bắt hải sản tại tọa độ 11 độ 17 phút Vĩ độ Bắc, 112 độ 21 phút Kinh độ Đông thì bị hỏng máy, không khắc phục được.

 

Tàu cá QNa 90956-TS buộc phải thả trôi với tốc độ 1,5 hải lý/giờ trên vùng biển có gió cấp 5.

Ngay sau khi nhận được thông tin báo nạn, hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam cũng đã thông báo ngay tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn để có phương án trợ giúp tàu cá QNa 90956-TS cùng ngư dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục