Trợ lý của Garcia Marquez cải chính tin bệnh nhà văn xấu đi

Bà Monica cho biết chưa có ai thông báo cho bà hay ai trong gia đình Garcia Marquez biết về tình trạng căn bệnh ung thư tái phát của nhà văn.

Chiều 14/4, bà Monica Alonso, trợ lý của nhà văn giành giải Nobel văn học 1982 Gabriel Garcia Marquez đã phát biểu cải chính tin của báo Universal - một tờ báo lớn tại Mexico City, trong số ra buổi sáng cùng ngày nói rằng bệnh ung thư mà Marquez mắc phải từ năm 2002 đã di căn vào phổi, gan và các hạch trong cơ thể.

Hãng tin DPA dẫn lời bà Monica cho biết: "Chưa từng có ai thông báo cho tôi hay bất cứ ai trong gia đình Marquez biết về tình trạng căn bệnh ung thư tái phát của nhà văn."

Bà Monica cũng nói rằng bà không biết gì về các tin báo chí nói bệnh tình của Marquez đang trở nên trầm trọng, và "sẽ không có tuyên bố nào được đưa ra xung quanh những lời khẳng định không xác thực" liên quan đến sức khỏe của nhà văn 87 tuổi, cha đẻ của trường phái văn học hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh này.

Tuy nhiên các nhà quan sát tại Mexico City lưu ý rằng việc nhà văn nổi tiếng người Colombia cư trú tại quốc gia Trung Mỹ này từ 1964 từng được phát hiện mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết và đã phải chạy chữa tại nhiều bệnh viện lớn ở châu Mỹ là điều mà ai cũng biết.

Trong một thời gian dài, Marquez đã không xuất hiện trước công chúng và ngay trong số bạn bè gần gũi và cả những người thân cận trong gia đình nhà văn cũng từng đưa ra những lời đồn đoán, rồi sau đó đã cải chính./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục