Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Alice Wells sắp tới Ấn Độ và Pakistan

Ngày 29/7, hãng thông tấn Ấn Độ (PTI) cho biết Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Alice Wells sẽ tới Ấn Độ và Pakistan vào cuối tháng này để thảo luận về mối quan hệ giữa Mỹ với khu vực Nam Á.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Alice Wells sắp tới Ấn Độ và Pakistan ảnh 1Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Alice Wells. (Nguồn: jo.usembassy.gov)

Ngày 29/7, hãng thông tấn Ấn Độ (PTI) cho biết Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Nam Á và Trung Á, Đại diện đặc biệt tại Afghanistan và Pakistan Alice Wells sẽ tới Ấn Độ và Pakistan vào cuối tháng này để thảo luận về mối quan hệ giữa Mỹ với khu vực Nam Á trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét lại chính sách đối với Afghanistan và khu vực.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Trợ lý Wells sẽ tới Ấn Độ và Pakistan từ ngày 30/7 đến ngày 8/8 tới.

[Ấn Độ và Mỹ là “các đối tác tự nhiên” trong một loạt các vấn đề]

Trong chuyến thăm, bà Wells sẽ có cuộc gặp với các quan chức chính phủ, các nhà quản lý kinh doanh để thảo luận về mối quan hệ giữa Mỹ và khu vực.

Chuyến đi của Trợ lý Wells có ý nghĩa quan trọng khi Mỹ muốn triển khai chiến lược mới để đối phó với cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Afghanistan xét từ góc độ khu vực, lôi kéo sự hợp tác và can dự của các nước láng giềng trong khu vực như Iran, Pakistan và Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục