Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí thăm Hàn Quốc

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề kiểm soát vũ khí Frank Rose sẽ đến Seoul từ ngày 4-6/3 tới để họp với các quan chức quốc phòng và ngoại giao của Hàn Quốc.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí thăm Hàn Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/2 thông báo Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề kiểm soát vũ khí Frank Rose sẽ đến Seoul từ ngày 4-6/3 tới để họp với các quan chức quốc phòng và ngoại giao của Hàn Quốc cũng như các quan chức quân sự của Mỹ tại đây.

Mặc dù thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ không tiết lộ chủ đề của các cuộc gặp này, nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng chuyến đi của ông Rose có liên quan đến khả năng triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Ngoài ra, vào ngày 6/3, ông Rose sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia Đối thoại chính sách vũ trụ Mỹ-Hàn.

Ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh lên quỹ đạo ngày 7/2 vừa qua, cả Mỹ và Hàn Quốc đã cùng nhau thông báo sẽ bắt đầu thảo luận chính thức khả năng triển khai THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Trung Quốc luôn phản đối việc này vì cho rằng hệ thống trên có thể được sử dụng để chống lại Trung Quốc mặc dù Mỹ đã nhiều lần cam đoan rằng THAAD sẽ chỉ nhằm răn đe Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục