Trộm cước viễn thông gây thiệt hại gần 5 tỷ đồng

Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ kết luận điều tra một vụ án trộm cước viễn thông quốc tế sang Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và đề nghị truy tố bị can Lao Cá Hóng về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ kết luận điều tra một vụ án trộm cước viễn thông quốc tế sang Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và đề nghị truy tố bị can Lao Cá Hóng về hành vi “trộm cắp tài sản”.
 
Theo kết luận điều tra, từ tháng 1 đến tháng 6/2008, Lao Cá Hóng (55 tuổi, người Việt gốc Hoa, trú quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) đã lắp đặt và vận hành các thiết bị viễn thông trái phép, kết nối với đường truyền internet tốc độ cao ADSL để chuyển các cuộc gọi quốc tế vào Việt Nam, rồi thông qua hệ thống VOIP Gateway để chuyển đổi thành các cuộc gọi nội hạt.
 
Thông qua việc chuyển đổi tín hiệu viễn thông từ nước ngoài vào Việt Nam trái phép của 8 đường truyền internet và 115 số điện thoại cố định (gồm 56 số điện thoại Cityphone và 115 số điện thoại cố định Viettel) tại 5 địa điểm ở quận 11, 12, Tân Phú, Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh), Lao Cá Hóng không phải thanh toán cước phí quốc tế cho ngành viễn thông Việt Nam mà chỉ phải trả cước phí nội hạt rất thấp.  Hành vi này của Hóng đã gây thiệt hại cho ngành viễn thông hơn 2,5 tỷ đồng.
 
Ngoài ra, Lao Cá Hóng còn thuê địa điểm tại phường An Lạc, quận Bình Tân (Thành phố Hồ Chí Minh) rồi thuê 2 đường truyền internet, 48 line điện thoại cố định để lắp đặt, vận hành trái phép các hệ thống thiết bị viễn thông, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 2,3 tỷ đồng./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục