Trồng 100 cây hoa anh đào Nhật Bản tại thành phố Bắc Ninh

Dự án trồng hoa anh đào tại Việt Nam được thực hiện từ năm 2012, đến nay đã trồng được hơn 1.000 cây và sẽ tiếp tục được triển khai đến khi trồng được 1 triệu cây.
Trồng 100 cây hoa anh đào Nhật Bản tại thành phố Bắc Ninh ảnh 1Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật-Việt vùng Chukyo trao tặng 100 cây hoa anh đào cho thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Ngày 22/2, tại công viên Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Hội Hữu nghị Nhật-Việt khu vực Chukyo phối hợp với thành phố Bắc Ninh tổ chức lễ trồng 100 cây hoa anh đào do Hội Hữu nghị Nhật-Việt khu vực Chukyo trao tặng, đúng vào dịp Bắc Ninh kỷ niệm 185 năm thành lập và 20 năm tái lập tỉnh.

Ngài Umeda Kunio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; ngài Meada Toshimichi, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật-Việt khu vực Chukyo cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tham gia lễ trồng cây.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio cho biết dự án trồng hoa anh đào tại Việt Nam được thực hiện từ năm 2012, đến nay đã trồng được hơn 1.000 cây và sẽ tiếp tục được triển khai đến khi trồng được 1 triệu cây.

Ngài Đại sứ bày tỏ mong muốn thông qua các hoạt động này, mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam nói chung, giữa khu vực Chukyo và Bắc Ninh nói riêng sẽ ngày càng sâu sắc hơn.

Hoạt động trồng cây hoa anh đào - cây hoa mang biểu tượng của Nhật Bản, một loài hoa của Nhật Bản được người Việt Nam yêu thích, sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm giữa nhân dân hai nước nói chung và giữa tỉnh Bắc Ninh với vùng Chukyo.

Bắc Ninh là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có Nhật Bản.

Hiện các doanh nghiệp Nhật Bản có 73 dự án với tổng vốn 1,3 tỷ USD đầu tư tại Bắc Ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục