Trong 6 tháng đầu năm có tới gần 500 chuyến bay bị hủy bỏ

Trong 6 tháng đầu năm, các hãng hàng không tại Việt Nam đã thực hiện 96.022 chuyến bay, trong đó 14.042 chuyến bay bị chậm giờ và 481 chuyến bay bị hủy.
Trong 6 tháng đầu năm có tới gần 500 chuyến bay bị hủy bỏ ảnh 1(Nguồn: TTXVN)

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh cho biết, trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2015 (tính tới ngày 21/6), các hãng hàng không thực hiện 96.022 chuyến bay, trong đó 14.042 chuyến bay bị chậm giờ, chiếm 14,6%.

Trong số chuyến bay bị chậm, nguyên nhân chủ quan chiếm tỷ trọng 25,5%, khách quan chiếm 5,9% và do tàu bay về muộn chiếm 68,5%.

Trong thời gian 6 tháng này cũng có 481 chuyến bay bị hủy, chiếm 0,5%, giảm 2,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ. 

Tổng lượng hành khách đi qua các cảng hàng không Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay đạt 29,8 triệu lượt khách, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong khi đó, sản lượng hàng hóa đạt trên 467.000 tấn, tăng 7,7%.

Đối với sản lượng vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm, các hãng đã vận chuyển được 14,6 triệu lượt khách, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2014, và vận chuyển trên 119.000 tấn hàng hóa, tăng 6,3%./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục