Trồng khoai lang trên giàn

Mô hình trồng khoai lang trên giàn ở Trung Quốc

Mọi người đều rất quen với việc các cây bầu, bí mướp trên giàn, nhưng chắc ai cũng ngạc nhiên nhìn những củ khoai lang lúc lỉu trên cao.
Mọi người đều rất quen thuộc với việc trồng các cây dây leo như bầu, bí và mướp trên giàn, nhưng chắc hẳn ai cũng ngạc nhiên khi nghe nói làm giàn để trồng khoai lang.

Trung tâm thử nghiệm và ứng dụng khoa học kỹ thuật cao trong nông nghiệp tại Dương Lăng, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã nghiên cứu và thực hiện thành công hình thức canh tác nông nghiệp mới lạ kể trên.

Tại đây, gốc của các cây khoai lang được đặt trong một bồn nước có chứa các thành phần vi sinh, dinh dưỡng đảm bảo cho cây phát triển. Phần thân và ngọn cây được đưa lên giàn giống như bầu và mướp.

Khi cây trưởng thành, những đốt thân to khỏe sẽ được chọn để ươm cho mọc rễ và đặt vào những bồn sứ treo lơ lửng trên không. Từ đó, củ khoai sẽ mọc ra, phát triển và nằm trong các bồn sứ đó.

Đến thời gian thu hoạch, người ta sẽ hạ bồn sứ xuống, lấy củ và tiếp tục ươm rễ cho đợt thu hoạch tiếp theo.

Nhân viên của trung tâm kỹ thuật này cho biết, với cách trồng mới lạ này, mỗi gốc cây khoai lang có tuổi thọ trung bình từ 3-5 năm và cho năng suất khoảng 1 tấn củ.

“Đây là mô hình trồng khoai lang không cần đất, rất phù hợp với điều kiện đất canh tác đang ngày càng bị thu hẹp do tốc độ phát triển của công nghiệp và đô thị hóa,” nhân viên trên nhận xét.

Củ của cây khoai lang trồng trên giàn có chất lượng không hề thua kém cây trồng dưới đất./.

Xuân Vịnh/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục