Trọng tài Thái Lan sẽ cầm còi trận “chung kết” của Hoàng Anh Gia Lai

Trọng tài người Thái Lan Teetichai Nualjan sẽ bắt chính trong trận “chung kết ngược” giữa Long An và Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 21 V-League hôm 17/8.
Trọng tài Thái Lan sẽ cầm còi trận “chung kết” của Hoàng Anh Gia Lai ảnh 1Ông Nualjan sẽ trở thành trọng tài ngoại thứ hai tại V-League mùa này. Ảnh: VPF

Trọng tài người Thái Lan Teetichai Nualjan sẽ bắt chính trong trận “chung kết ngược” giữa Long An và Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 21 V-League hôm 17/8.

Trọng tài Teetichai Nualjan là trọng tài đẳng cấp FIFA (Liên đoàn bóng đá thế giới) của Thái Lan. Trọng tài 37 tuổi sẽ bắt chính trong trận đấu có ý nghĩa quyết định tới vị trí play-off V-League 2016 của Hoàng Anh Gia Lai và Long An. Gia Lai đang xếp hạng 12 với 21 điểm, hơn Long An đúng 3 điểm. Nếu Gia Lai thắng, họ gần như chắc chắn sẽ trụ hạng mùa này. Ở chiều ngược lại, Long An sẽ tràn đầy cơ hội ở lại V-League.

Tính chất quan trọng của trận đấu đã khiến VPF (Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam) phải mời trọng tài ngoại. Trước đó, trọng tài chính Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin (Malaysia) đã trở thành trọng tài ngoại đầu tiên của V-League mùa này, cầm còi ở trận Hải Phòng thắng Hà Nội T&T 2-1 tại Lạch Tray vòng 20 V-League.

Ông Teetichai Nualjan năm nay 37 tuổi, đã bắt chính trong hơn 50 trận tại giải chuyên nghiệp Thái Lan suốt 4 năm qua. Trận đấu lớn gần nhất mà Nualjan cầm còi là Siêu Cúp Thái Lan 2016 giữa Buriram United và Muangthong United.

Trọng tài Nualjan nổi tiếng là một người nghiêm khắc. Sau 53 trận, ông đã rút 228 thẻ vàng và 11 thẻ đỏ. Bốn trận gần nhất ở Thai Premier League, ông Nualjan đã rút tới 3 thẻ đỏ. Ngoài việc bắt trọng tài chính, ông Nualjan cũng thường xuyên đảm nhiệm vai trò trọng tài thứ tư.

Hồi năm 2012, trọng tài Nualjan từng bắt chính trong trận giao hữu mà tuyển Việt Nam đã thắng Mozambique 1-0. Trận đấu quốc tế gần nhất ông Nualjan cầm còi là trận giao hữu Malaysia với Singapore hồi tháng ​Sáu vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục