Trụ sở của EU tại thủ đô Buenos Aires bị đánh bom

Nguồn tin cảnh sát cho biết một khối thuốc nổ có thể là tự tạo đã phát nổ rạng sáng ngày 1/5 tại cửa Văn phòng EU ở thủ đô Buenos Aires.

Nguồn tin cảnh sát cho biết một khối thuốc nổ có thể là tự tạo đã phát nổ rạng sáng ngày 1/5 tại cửa Văn phòng Liên minh Châu Âu (EU) ở thủ đô Buenos Aires làm vỡ cửa kính của tòa nhà nhưng không gây thương vong.

 

Hệ thống camera an ninh đã ghi được hình hai người lạ mặt đặt một chiếc balô tại cửa trụ sở và nó đã phát nổ 6 phút sau đó.

 

Thứ trưởng ngoại giao Argentina Eduardo Zuain đã gọi điện cho Đại sứ EU tại Buenos Aires Alfonso Diez Torres để bày tỏ "sự đoàn kết" với EU là lên án hành động bạo lực trên.

 

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm đánh bom, trong khi nhà chức trách đang điều tra động cơ của hành động tấn công này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục