Trưa và chiều mai các tỉnh miền Bắc trở lạnh, có nơi dưới 11 độ C

Từ trưa và chiều mai, Bắc Bộ chuyển lạnh, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, trung du phổ biến 14-17 độ c, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao dưới dưới 11 độ C.
Trưa và chiều mai các tỉnh miền Bắc trở lạnh, có nơi dưới 11 độ C ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, sáng mai (25/3) bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Ngày 26/3 không khí lạnh tiếp tục tăng cường.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng và ngày mai ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông.

Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ chiều và đêm mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ trưa và chiều mai, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh, khu vực vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, trung du phổ biến 14-17 độ c, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao dưới 11 độ C. 

Hà Nội từ ngày mai có mưa, mưa rào và dông; từ chiều mai trời trở lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C.

Từ ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Từ ngày 26/3, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Ngoài ra, chiều tối mai ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh.

Dự báo cho các vùng đêm 24, ngày 25/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác; riêng khu Tây Bắc đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 24 đến 27 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3; ngày mai chuyển gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Trưa và chiều mai trời chuyển rét. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, cao nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi 20-23 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đêm và sáng có mưa vài nơi; trưa chiều nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ; từ chiều mai có gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng; chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng; chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục