Trục vớt 1 phần tàu hàng chìm trên sông Đồng Nai

Sà lan số hiệu SG-0010 bị tàu hàng đâm chìm trên vùng giáp ranh giữa sông Nhà Bè và sông Đồng Nai đã được trục vớt một phần.
Chiều 19/8, ông Hoàng Văn Lộc, giám đốc Công ty cứu hộ Đại Minh cho biết, sà lan số hiệu SG-0010 bị tàu hàng đâm chìm trên vùng giáp ranh giữa sông Nhà Bè và sông Đồng Nai đã được trục vớt một phần. Quá trình trục vớt chiếc sà lan trên đã không xảy ra sự cố tràn dầu.

Tham gia trục vớt sà lan SG-0010 có 3 đơn vị, gồm Công ty Song Thương đã điều đến hiện trường một cẩu nổi 100 tấn, 2 tàu kéo; Công ty cứu hộ Đại Minh điều 4 phương tiện và 300 mét phao để ứng cứu trước sự cố tràn dầu; lực lượng đảm bảo hàng hải Đông Nam bộ cũng đã điều phương tiện và lực lượng đến hiện trường để điều phối giao thông đường thủy, phân luồng lạch và hướng dẫn các phương tiện vận tải thủy khi đi qua khu vực trên.

Đến chiều 19/8, một phần đuôi của chiếc sà lan bị đâm gãy chìm dưới sông đã được cẩu lên và lai dắt đưa vào khu vực gần cảng Gò Dầu, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

[Tàu hàng đâm chìm sà lan, bốn thủy thủ thoát chết]

Lúc xảy ra vụ tai nạn giữa sà lan trên và tàu chở hàng Thanh Liêm 09, đầu máy của sà lan SG-0010 đang có 600 lít dầu DO. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công ty cứu hộ Đại Minh đã điều phương tiện và hàng trăm mét phao đến khu vực trên nhằm ứng cứu sự cố tràn dầu. Đến thời điểm này, việc ngăn dầu loang vẫn tiếp tục và chưa có sự cố nào xảy ra.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, lúc 17 giờ ngày 13/8, trên đoạn sông giáp ranh giữa sông Nhà Bè và sông Đồng Nai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa tàu hàng Thanh Liêm 09 và sà lan chở đá số hiệu SG-0010.

Vụ tai nạn đã khiến 4 thủy thủ trên sà lan rơi xuống sông. Chiếc sà lan bị đâm gãy làm đôi và nhanh chóng chìm xuống sông. 4 thủy thủ đã được đơn vị cứu hộ cứu thoát sau đó./.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục