“Trùm” truyền thông Rupert Murdoch ly dị bà vợ ba

Tỷ phú Keith Rupertrt Murdoch đã nộp lên tòa án đơn xin ly dị người vợ thứ ba của mình - bà Wendi Deng Murdoch sau 14 năm chung sống.
Tập đoàn truyền thông toàn cầu News Corp ngày 14/6 vừa xác nhận thông tin cho hay, tỷ phú Keith Rupertrt Murdoch đã nộp đơn xin ly dị người vợ thứ ba của mình - bà Wendi Deng Murdoch, doanh nhân người Mỹ gốc Trung Quốc sau 14 năm chung sống.

Theo nguồn tin này, nhà tài phiệt 82 tuổi đã đệ đơn ly dị lên Tòa án tối cao New York sáng 13/6, song nguyên nhân dẫn đến cuộc đổ vỡ bất ngờ này vẫn chưa được công bố.

Ông chủ của tập đoàn truyền thông khổng lồ News Corp gặp gỡ bà Deng hồi năm 1997 tại Hong Kong. Hai người kết hôn sau đó hai năm, vào năm 1999, không lâu sau khi Murdoch ly dị người vợ thứ hai Anna Maria Torv Murdoch Mann.

Cuộc hôn nhân với người vợ hai này diễn ra vào 1967, cũng là năm ông ly dị người vợ đầu tiên Patricia Booker - một năm sau khi người vợ ba Wendi Deng… ra đời.

Bà Wendi Deng, 44 tuổi, từng thu hút sự chú ý của giới truyền thông hồi tháng 7/2011, khi bà tấn công Jonathan May-Bowles, một diễn viên hài người Mỹ, kẻ đã ném đĩa kem cạo râu vào chồng bà trong một phiên điều trần trước Quốc hội ở London, liên quan đến vụ bê bối nghe lén điện thoại của tập đoàn News Corp.

Vụ bê bối nghe lén chấn động này đã dẫn đến cái chết của tờ News Of The World sau hơn 168 năm hoạt động.

Theo trang tin Deadlinenews, vụ ly hôn này sẽ không gây ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu của tập đoàn News Corp./.

Nhật Khánh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục