Trung Á-Vùng Vịnh thiết lập hành lang giao thông

Ngày 25/4, Bộ trưởng ngoại giao các nước Trung Á và Vùng Vịnh đã ký Hiệp định liên chính phủ về việc thiết lập hành lang giao thông.
Ngày 25/4, tại thủ đô Ashgabat của Turkmenistan, Bộ trưởng Ngoại giao các nước Trung Á và Vùng Vịnh, gồm Turkmenistan, Uzebekistan, Iran, Oman cùng Thứ trưởng Ngoại giao Qatar đã ký Hiệp định liên chính phủ về việc thiết lập hành lang giao thông-trung chuyển quốc tế giữa các khu vực Trung Á và Vịnh Persian.

Hành lang này sẽ gồm một tuyến đường sắt nối Uzebekistan, Turkmenistan và Iran và một tuyến đường biển từ các cảng Bender Abbas và Chakhbakhar của Iran tới các cảng của Oman và Qatar.

Theo các chuyên gia, việc thiết lập hành lang giao thông-trung chuyển này đáp ứng lợi ích của tất cả các bên và sẽ hỗ trợ việc hiện thực hóa hiệu qủa hơn tiềm năng phát triển to lớn tại các khu vực này.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Turkmenistan Rashid Meredov đánh giá hiệp định này đảm bảo việc hình thành một không gian địa kinh tế mới về nguyên tắc, đồng thời là sự khởi đầu cho khối lượng lớn công việc mà các nước và các chính phủ hai khu vực này cần phải làm để tiếp tục phát triển và củng cố quan hệ giữa các quốc gia Trung Á, Trung và Cận Đông.

Ý tưởng thiết lập hành lang giao thông-trung chuyển quốc tế nói trên được Tổng thống Uzebekistan Islam Karimov đưa ra trong chuyến thăm Turkmenistan hồi tháng 10/2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục