Trưng bày gần 200 tài liệu, hiện vật về Mặt trận Việt Minh

Trưng bày "Mặt trận Việt Minh-Đại đoàn kết dân tộc" giới thiệu đến công chúng gần 200 tài liệu, hiện vật của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam và tư liệu của TTXVN.
Trưng bày gần 200 tài liệu, hiện vật về Mặt trận Việt Minh ảnh 1Cuộc míttinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Mặt trận Việt Minh tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 19/8/1945. (Ảnh tư liệu. Nguồn: TTXVN)

Trưng bày chuyên đề "Mặt trận Việt Minh-Đại đoàn kết dân tộc (1941-1951)" đã chính thức khai mạc sáng 18/5 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941-19/5/2016), Ngày Quốc tế bảo tàng 18/5, hướng tới ngày bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tới đây.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới dự và cắt băng khai mạc trưng bày ý nghĩa này.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh sáng kiến tổ chức trưng bày chuyên đề này của Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Đây là hoạt động có ý nghĩa đúng vào dịp nhân dân cả nước đang sôi nổi tiến hành các hoạt động chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp diễn ra vào ngày 22/5.

Nội dung của trưng bày có mối liên hệ chặt chẽ với ngày bầu cử sắp tới. Mặt trận Việt Minh ra đời đã góp phần tập hợp, đoàn kết nhân dân Việt Nam cùng chung tay góp sức tham gia giải phóng dân tộc mà thành quả đầu tiên là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Từ thắng lợi đó, người dân Việt Nam đã có quyền tự quyết định vận mệnh của mình và đất nước. Ngày bầu cử 22/5 tới đây chính là dịp để toàn dân thể hiện quyền quyết định, lựa chọn những cán bộ đủ tài-đức-tâm-tầm, đại diện cho quyền lợi chính đáng của nhân dân trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh Mặt trận Việt Minh là sản phẩm sáng tạo của cách mạng Việt Nam trong bối cảnh đấu tranh giành độc lập dân tộc, do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xuất và sáng lập. Trải qua các giai đoạn lịch sử với các tên gọi khác nhau xong Mặt trận luôn giương cao ngọn cờ cách mạng, tập hợp, hiệu triệu toàn thể nhân dân Việt Nam cùng chung chí hướng, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong hòa bình, hội nhập...

Trưng bày chuyên đề "Mặt trận Việt Minh-Đại đoàn kết dân tộc (1941-1951)" giới thiệu đến công chúng gần 200 tài liệu, hiện vật của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam và tư liệu của Thông tấn xã Việt Nam lưu trữ.

Trưng bày gồm 4 phần, trong đó, phần mở đầu giới thiệu bối cảnh lịch sử (trong nước và quốc tế) trước khi thành lập Mặt trận Việt Minh.

Phần tiếp theo nhấn mạnh nội dung "Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Mặt trận Việt Minh." Phần này giới thiệu đến công chúng các hình ảnh, tài liệu, hiện vật giới thiệu về vai trò định hướng, chỉ đạo, của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự ra đời Mặt trận Việt Minh.

Trong phần này, có một số hiện vật, tư liệu khá đặc biệt như bản diễn ca "10 chính sách của Việt Minh" do chính tay Bác Hồ viết bằng thể thơ lục bát, dể hiểu, dễ nhớ để tuyên truyền, tập hợp nhân dân dưới ngọn cờ Mặt trận Việt Minh.

Một hiện vật khác làm người xem xúc động là chiếc vali bằng mây nhỏ bé, giản dị của Bác Hồ mang theo khi Người về nước ngày 28/1/1941 sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước và hoạt động ở nước ngoài. Người tiếp tục sử dụng chiếc va li này trong thời gian sống và hoạt động ở Pác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, năm 1941.

Tiếp theo là phần trưng bày liên quan đến “Mặt trận Việt Minh-ngọn cờ tập hợp, đoàn kết dân tộc (1941-1951. Phần này gồm 2 nội dung chính là đại đoàn kết toàn dân tộc tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền (1941-1945) và đoàn kết dân tộc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1951).

Phần kết thúc trưng bày đề cập đến việc “Phát huy tinh thần của Mặt trận Việt Minh về đại đoàn kết dân tộc." Phần này giới thiệu một số tư liệu, hình ảnh về đại đoàn kết dân tộc thời kỳ đổi mới, lễ kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh trong những năm qua.

Trưng bày chuyên đề “Mặt trận Việt Minh-Đại đoàn kết dân tộc (1941-1951)" sẽ mở cửa phục vụ công chúng tham quan đến tháng 8/2016 tại 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục