Trưng bày tư liệu quý về biên giới, chủ quyền biển đảo Việt Nam

Băc Ninh trưng bày nhiều tư liệu quý về quá trình thực thi chủ quyền của Việt Nam trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cùng nhiều bức ảnh, tranh cổ động về biên giới, chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Trưng bày tư liệu quý về biên giới, chủ quyền biển đảo Việt Nam ảnh 1Người dân nghiên cứu tài liệu thư tịch cổ về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. (Ảnh: Bùi Trường Giang/TTXVN)

Ngày 22/12, tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh, Bảo tàng tỉnh phối hợp với Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh tổ chức trưng bày ảnh, tranh cổ động về biên giới, chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh trưng bày hơn 100 tư liệu bao gồm 23 thư tịch cổ về quá trình thực thi chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; 17 bức Châu bản triều Nguyễn từ thời vua Gia Long đến Bảo Đại; hàng chục bản đồ, tư liệu Việt Nam có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa do Việt Nam và các nước khác vẽ; 21 đá chủ quyền tương ứng với 21 hòn đảo trên quần đảo Trường Sa mà Việt Nam đang quản lý…

Cũng tại cuộc trưng bày, Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh trưng bày hơn 60 tranh cổ động, hơn 120 ảnh thể hiện chủ quyền biên giới, hải đảo của Việt Nam do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cấp.

Hoạt động này góp phần khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc; giúp bạn bè quốc tế hiểu được mong muốn, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam đối với việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Đặc biệt, đây còn là cơ hội để đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh có điều kiện trực tiếp tìm hiểu nhiều nguồn sử liệu của Việt Nam và nước ngoài về biên giới, biển, đảo Tổ quốc, củng cố niềm tin, quyết tâm gìn giữ chủ quyền, độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cuộc trưng bày diễn ra đến hết ngày 5/1/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục