Trưng bày tư liệu tái hiện cuộc đời, sự nghiệp Tổng Bí thư Lê Duẩn

Triển lãm với chủ đề “Tổng Bí thư Lê Duẩn - Một trí tuệ lớn, một nhân cách lớn” giới thiệu tới công chúng khoảng 500 tài liệu, sách báo về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Lê Duẩn.
Trưng bày tư liệu tái hiện cuộc đời, sự nghiệp Tổng Bí thư Lê Duẩn ảnh 1Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm Việt Nam Thông tấn xã (nay là Thông tấn xã Việt Nam), ngày 14/2/1967. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Khoảng 500 tên sách, báo, tạp chí về Tổng Bí thư Lê Duẩn hiện đang được giới thiệu tới công chúng tại triển lãm tư liệu với chủ đề “Tổng Bí thư Lê Duẩn - Một trí tuệ lớn, một nhân cách lớn.”

Chương trình kéo dài từ nay đến hết ngày 15/4 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (số 32 Tràng Thi, Hà Nội).

Các tài liệu được giới thiệu tại triển lãm trung vào bốn chủ đề: “Quảng Trị anh hùng - Quê hương của Tổng Bí thư Lê Duẩn,” “Tổng Bí thư Lê Duẩn - Một trí tuệ lớn, một nhân cách lớn,” “Tổng Bí thư Lê Duẩn - Nhà lý luận xuất sắc, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam,”“Tổng Bí thư Lê Duẩn - Các tác phẩm tiêu biểu”…


[Mega Story] TBT Lê Duẩn: Trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc

Cụ thể, đó là những tư liệu về đất và người Quảng Bình trong lịch sử phát triển; những hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, vai trò to lớn của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; tập hợp các tác phẩm, bài viết của Tổng Bí thư trên các lĩnh vực: chính trị, quân sự, văn hóa, xã hội…

Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907-7/4/2017).

Đồng chí Lê Duẩn tên thật là Lê Văn Nhuận, sinh ngày 7/4/1907 trong một gia đình lao động có truyền thống yêu nước tại làng Bích La (xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Duẩn diễn ra liên tục trên phạm vi cả nước với nhiều trọng trách được Đảng và nhân dân tin cậy, giao phó như: Ủy viên ban Tuyên huấn Xứ ủy Bắc Kỳ (năm 1931); Bí thư Xứ ủy lâm thời Trung Kỳ (năm 1937); Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng (năm 1939); Bí thư Xứ ủy Nam bộ (1946-1951, 1954-1957); Bí thư Trung ương Cục miền Nam (1951-1954); Ủy viên Bộ Chính trị (từ năm 1951); Bí thư thứ Nhất, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1960-1986)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục