Trưng bày tượng Phật ngọc lớn tại Bắc Ninh

Trong mùa Phật đản Phật lịch 2553, từ 16 đến 22/5, tại chùa Phật Tích (Bắc Ninh) sẽ diễn ra lễ trưng bày tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới (được tôn xưng là Phật ngọc cho hòa bình thế giới) và Đại lễ cầu quốc thái dân an.

Trong mùa Phật đản Phật lịch 2553, từ 16 đến 22/5, tại chùa Phật Tích (Bắc Ninh) sẽ diễn ra lễ trưng bày tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới (được tôn xưng là Phật ngọc cho hòa bình thế giới) và Đại lễ cầu quốc thái dân an.

Dự kiến, sẽ có khoảng 1.000 quan khách Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương; Đại sứ quán một số nước và tăng ni, phật tử, khách thập phương dự lễ khai mạc và chiêm bái.

Đây là hoạt động nhằm tôn vinh giá trị đạo đức tốt đẹp và truyền thống tự hào dân tộc; thể hiện khát vọng yêu hòa bình của người Việt Nam; phát huy và nâng cao những giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh của chùa Phật Tích và hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Tượng Phật ngọc sẽ được đưa từ Đồng Tháp về chùa Phật Tích vào sáng 16/5 để làm lễ yên vị. Tượng được đặt trên tòa sen, trong tòa nhà được dựng theo mô hình ngôi chùa, tầng trên có tháp chuông, rộng 186,9 m2, phía trước có cổng tam quan.

Lễ dâng hương cúng Phật cầu an, quốc thái được tổ chức vào 21 giờ ngày 16/5. Trong các ngày từ 17 đến 22/5 sẽ diễn ra các lễ cầu quốc thái, dân an; cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn trong chiến tranh; cầu nguyện hòa bình của đoàn Việt kiều tiêu biểu và lễ tưởng niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài ra còn có các cuộc hội thảo về “đá ngọc, tượng và nghệ thuật Phật giáo”; “Bắc Ninh và sự hội nhập phát triển”; giao lưu với các doanh nghiệp, doanh nhân về kinh tế học, Phật giáo và sự hội nhập quốc tế. Đêm 22/5 sẽ là lễ bế mạc tiễn Phật ngọc về Tháp Hòa bình tại Australia.

Tượng Phật ngọc là pho tượng Phật được làm bằng ngọc lớn nhất và quý giá nhất thế giới. Tượng nặng 4,5 tấn, cao hơn 4 mét, được chế tác từ khối ngọc nguyên khối không tỳ vết được phát hiện tại Canada vào năm 2000. Pho tượng được các nghệ nhân tạc tại Thái Lan và đã được triển lãm tại nhiều thành phố lớn trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục