Trung Bộ nắng nóng trên diện rộng, Bắc Bộ tiếp tục mưa dông

Các tỉnh Trung Bộ ngày 24/4 có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt cao nhất 35​-37 độ C, có nơi trên 38 độ C, trong khi đó, Bắc Bộ vẫn tiếp tục mưa dông nhiều nơi về đêm và sáng.
Trung Bộ nắng nóng trên diện rộng, Bắc Bộ tiếp tục mưa dông ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Các tỉnh Trung Bộ ngày hôm nay (24/4) có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt cao nhất 35​-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trong khi đó, Bắc Bộ vẫn tiếp tục mưa dông nhiều nơi về đêm và sáng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vùng áp thấp phía Tây đã phát triển và mở rộng, gây ra một đợt nắng nóng diện rộng cho các tỉnh Trung Bộ.

Ngày hôm qua (23/4), nắng nóng đã xảy ra ở khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam Bộ với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, một số nơi trên 38 độ C như: Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38.1 độ C, Sơn Hòa (Phú Yên) 39 độ C, Đồng Phú (Bình Phước) 38.7 độ C.

Nắng nóng cũng sẽ tiếp tục duy trì trên diện rộng ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Sau đó, nắng nóng mở rộng ra các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ở Bắc Bộ, rãnh áp thấp bị nén tiếp tục gây mưa dông diện rộng cho các tỉnh thành trong đó có Thủ đô Hà Nội. Trong mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Dự báo, ngày 24/4, Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; ngày giảm mây, trời nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, phía Nam có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, phía nam 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, phía bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40-93%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Độ ẩm từ 40-93%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục