Trung - Hàn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

Ngày 26/10, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đặt chân tới Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc trong hai ngày.
Ngày 26/10, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tới Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc trong hai ngày.

Tuyên bố khi đặt chân xuống sân bay, ông Lý Khắc Cường khẳng định trong gần hai thập kỷ qua, sự phát triển toàn diện trong quan hệ song phương đã mang lại những lợi ích thực sự cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Phó Thủ tướng Trung Quốc cho biết ông sẽ có các cuộc trao đổi quan điểm với các nhà lãnh đạo nước chủ nhà trên tất cả các lĩnh vực và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Ông bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Đánh giá về tình hình bán đảo Triều Tiên, ông Lý Khắc Cường cho rằng việc bảo đảm hòa bình cho khu vực nhận được sự quan tâm của tất cả các bên liên quan, Bắc Kinh sẽ nỗ lực cùng các bên, bao gồm cả Hàn Quốc, thúc đẩy đối thoại, nối lại đàm phán sáu bên, tiến tới phi hạt nhân trên báo đảo Triều Tiên, cũng như bảo đảm hòa bình và ổn định trong khu vực Đông Bắc Á.

Các quan chức cấp cao Trung Quốc tháp tùng chuyến thăm cho biết chuyến công du lần này của Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường là một trong những hoạt động ngoại giao quan trọng của Bắc Kinh nhằm thắt chặt quan hệ với các nước láng giềng, trong đó sẽ mở ra một chương mới về hợp tác kinh tế, thương mại Trung Quốc - Hàn Quốc, đóng góp vào sự ổn định kinh tế của mỗi nước và sự phát triển chung của hai bên.

Giới chức Trung Quốc cho rằng sự bùng nổ hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước đã trở thành nền tảng quan trọng trong việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược.

Nhân chuyến thăm này, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) và Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa đã nhất trí mở rộng thỏa thuận trao đổi tiền tệ giữa hai nước lên mức 56,5 tỷ USD.

Trước đó, hai bên đã đạt được thỏa thuận trao đổi trị giá 33,5 tỷ USD. BoK cho biết thỏa thuận mới sẽ có hiệu lực tới ngày 25/10/2014.

Thỏa thuận trao đổi tiền tệ có mục đích giúp ngân hàng trung ương nước này đổi đồng nội tệ cho ngân hàng trung ương đối tác, trong trường hợp gặp khó khăn trong hoạt động thanh toán tiền mặt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục