Trung Quốc: 22 người chết trong vụ nổ đường ống dầu

Ngày 22/11, hãng tin AP dẫn lời truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin có 22 người bị thiệt mạng trong vụ nổ đường ống dẫn dầu ở miền đông nước này.
Trung Quốc: 22 người chết trong vụ nổ đường ống dầu ảnh 1Hiện trường vụ nổ ở cảng Thanh Đảo. (Ảnh: Reuters)

Ngày 22/11, hãng tin AP dẫn lời truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin có 22 người bị thiệt mạng trong vụ nổ đường ống dẫn dầu ở cảng Thanh Đảo miền Đông nước này.

Theo Tân Hoa Xã, vụ nổ xảy ra vào hồi 10 giờ 30 phút sáng 22/11 tại đường ống của Công ty lọc dầu lớn nhất Trung Quốc Sinopec khi các công nhân đang xử lý một điểm rò rỉ dầu.

Vụ rò rỉ xảy ra từ khoảng 3 giờ sáng cùng ngày tại đường ống dẫn dầu nằm ở quận Hoàng Đảo của thành phố Thanh Đảo.

Lượng dầu rò rỉ đã gây cháy và phát nổ tại cảng làm ít nhất 22 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Các nhà chức trách Trung Quốc đã loại trừ khả năng nguyên nhân vụ nổ là do khủng bố. Họ cũng khẳng định rằng vị trí xảy ra vụ nổ nằm cách xa các cơ sở hóa dầu của quân đội nước này.

Một số ảnh đăng tải trên mạng xã hội về vụ nổ này cho thấy những cột khói khổng lồ bốc cao và những mảnh vỡ bê tông vương vãi khắp nơi trong khu vực.

Chính quyền địa phương cho biết các chỉ số về môi trường cho thấy hàm lượng chất độc hại trong không khí vẫn ở dưới ngưỡng an toàn theo chuẩn quốc gia, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục