Trung Quốc bác thông tin Triều Tiên bắt giữ hơn 100 công dân

Đại sứ quán Trung Quốc tại Bình Nhưỡng bác bỏ thông tin hơn 100 công dân Trung Quốc ở Triều Tiên bị bắt giữ với cáo buộc hoạt động gián điệp.
Trung Quốc bác thông tin Triều Tiên bắt giữ hơn 100 công dân ảnh 1Khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên. (Nguồn: Chinadaily)

Theo Tân hoa xã, ngày 17/12, Đại sứ quán Trung Quốc tại Bình Nhưỡng đã bác bỏ thông tin cho rằng hơn 100 công dân Trung Quốc đang sinh sống ở Triều Tiên gần đây đã bị giới chức sở tại bắt giữ.

Trang web chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc ở Bình Nhưỡng dẫn tuyên bố của phát ngôn viên cơ quan đại diện ngoại giao này nhấn mạnh: "Đó là tin đồn vô căn cứ khi nói rằng hơn 100 công dân Trung Quốc ở Triều Tiên bị bắt giữ. Trong tình hình mới này, Trung Quốc và Triều Tiên đều cam kết phát triển quan hệ truyền thống, hữu nghị và hợp tác. Nhân dân hai nước, gồm cả những kiều bào ở nước ngoài, đều là lực lượng quan trọng thúc đẩy quan hệ Trung-Triều và chúng tôi tin rằng các công dân Trung Quốc ở Triều Tiên sẽ tiếp tục đóng một vai trò tích cực."

Trước đó, các cổng thông tin truyền thông nước ngoài đưa tin hơn 100 công dân Trung Quốc ở Triều Tiên đã bị bắt giữ và thẩm vấn về các cáo buộc hoạt động gián điệp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục