Trung Quốc bán ròng ngoại tệ kỷ lục để hỗ trợ đồng nội tệ

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và các ngân hàng thương mại của nước này đã bán ròng lượng ngoại tệ lên tới 723,8 tỷ nhân dân tệ trong tháng 8/2015.
Trung Quốc bán ròng ngoại tệ kỷ lục để hỗ trợ đồng nội tệ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo tính toán của hãng tin Reuters dựa trên số liệu công bố mới đây của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), PBoC và các ngân hàng thương mại của Trung Quốc trong tháng 8/2015 đã bán ròng lượng ngoại tệ lên tới 723,8 tỷ nhân dân tệ (tương đương 113,69 tỷ USD), con số kỷ lục từ trước đến nay.

Trước đó trong tháng 7/2015, Trung Quốc đã bán 249,1 tỷ nhân dân tệ (39,13 tỷ USD). Ngày 11/8/2015, PBoC đã bất ngờ thông báo cơ chế tỷ giá nhân dân tệ/USD mới và hạ giá đồng nội tệ (giảm 3%).

Trước tình hình trên, các dòng vốn chảy ra khỏi thị trường Trung Quốc đã gia tăng và PBoC đã phải bán ra lượng lớn ngoại tệ để hỗ trợ đồng nhân dân tệ.

Trong tháng 8/2015, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc giảm gần 94 tỷ USD, mức giảm lớn nhất trong lịch sử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục