Trung Quốc bảo vệ kế hoạch xây dựng đập thủy điện ở Tây Tạng

Trung Quốc đã lên tiếng bảo vệ kế hoạch xây dựng một loạt đập thủy điện trên sông Brahmaputra tại Tây Tạng bằng cách nói rằng họ đã “cân nhắc đầy đủ” các mối quan ngại của những nước ở hạ nguồn.
Trung Quốc bảo vệ kế hoạch xây dựng đập thủy điện ở Tây Tạng ảnh 1Đập thủy điện tại sông Zangmu ở Tây Tạng (Nguồn: Chinanews)

Theo PTI, ngày 24/11, Trung Quốc đã lên tiếng bảo vệ kế hoạch xây dựng một loạt đập thủy điện trên sông Brahmaputra tại Tây Tạng bằng cách nói rằng họ đã “cân nhắc đầy đủ” các mối quan ngại của những nước ở hạ nguồn, cũng như “bức tranh lớn hơn” về mối quan hệ tốt với Ấn Độ khi xây dựng các đập nước. 

Trả lời báo chí tại Bắc Kinh chiều 24/11, sau khi Trung Quốc hoàn thành giai đoạn một dự án xây dựng đập thủy điện lớn nhất tại khu vực Zangmu ở Tây Tạng, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói: “Về việc khai thác và sử dụng các con sông xuyên biên giới, Trung Quốc đã hành động có trách nhiệm và bảo đảm rằng việc khai thác song song với bảo vệ”. 

Tổ máy đầu tiên của dự án thủy điện Zangmu đã đi vào hoạt động ngày 23/11 và 5 tổ máy nữa sẽ khánh thành vào năm tới. 

Theo các chuyên gia Ấn Độ, nằm ở độ cao 3.300 m so với mực nước biển, đập thủy điện này khi đi vào hoạt động sẽ gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở ở hạ nguồn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái và cuộc sống của hàng triệu người dân Ấn Độ và Bangladesh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục