Trung Quốc bắt 10 người Thổ Nhĩ Kỳ tình nghi hỗ trợ khủng bố

Theo tờ Thời báo Hoàn cầu ngày 14/1, cảnh sát Thượng Hải bắt giữ 10 người mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ do bị tình nghi cung cấp hộ chiếu giả.
Trung Quốc bắt 10 người Thổ Nhĩ Kỳ tình nghi hỗ trợ khủng bố ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Dfic.cn)

Reuters đưa tin, tờ Thời báo Hoàn cầu số ra ngày 14/1 đưa tin cảnh sát thành phố Thượng Hải vừa bắt giữ 10 người mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ do bị tình nghi cung cấp hộ chiếu giả cho những người thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Theo báo trên, 11 người khác, trong đó có 9 "nghi can khủng bố" Tân Cương, cũng đã bị bắt giữ hồi tháng 11/2014 khi đang tìm cách rời Trung Quốc sau khi bỏ ra 60.000 Nhân dân tệ để có được hộ chiếu làm giả từ hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ quan chức năng đã tìm thấy các cuộn băng liên quan tới khủng bố trên người các nghi can này trong khi một số đối tượng có kế hoạch bay đến Syria, Afghanistan và Pakistan.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Bắc Kinh hiện chưa có phản ứng về thông tin trên.

Hồi tháng 10/2014, nhà chức trách Malaysia đã bắt giữ 155 người Duy Ngô Nhĩ tại Kuala Lumpur của Malaysia khi những người này mang hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ bị tình nghi làm giả./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục