Trung Quốc biên chế tàu thực nghiệm tổng hợp thế hệ mới nhất

Trung Quốc đã tổ chức lễ kéo cờ và đặt tên cho tàu thực nghiệm tổng hợp thế hệ mới nhất cho lực lượng hải quân tại một quân cảng ở thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông.

Tờ “Hải dương Trung Quốc” ngày 11/10 đưa tin mới đây nước này đã tổ chức lễ kéo cờ và đặt tên cho tàu thực nghiệm tổng hợp thế hệ mới nhất cho lực lượng hải quân tại một quân cảng ở thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông.

Tàu thực nghiệm tổng hợp thế hệ mới nhất mang tên “Lí Tứ Quang” do Trung Quốc tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, được khởi công đóng năm 2012 và được hạ thủy tháng 11/2013. 

Con tàu này dài 129,3 mét, rộng 17 mét, trọng tải choán nước 6.080 tấn, có các đặc điểm nổi bật như trình độ thông tin hóa cao và tính năng kỹ thuật được đánh giá là ưu việt.

Thời gian gần đây, việc Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng khiến nhiều nước trong khu vực lo ngại, bởi sự trỗi dậy của hải quân nước này đi liền với những tham vọng cũng như đòi hỏi chủ quyền trên biển một cách đơn phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục