Trung Quốc bố trí máy bay chỉ huy cảnh báo để giám sát Biển Đông

Tuần báo Tin tức quốc phòng của Mỹ đăng tải hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã bố trí 2 máy bay chỉ huy cảnh báo thế hệ mới mang số hiệu 500 tại một căn cứ không quân ở đảo Hải Nam.
Trung Quốc bố trí máy bay chỉ huy cảnh báo để giám sát Biển Đông ảnh 1(Nguồn: wikimedia.org)

Mạng Hoàn Cầu ngày 18/5 dẫn Tuần báo Tin tức quốc phòng của Mỹ đăng tải hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc gần đây đã bố trí 2 máy bay chỉ huy cảnh báo thế hệ mới mang số hiệu 500 tại một căn cứ không quân ở đảo Hải Nam với mục đích tăng cường các hoạt động tuần tra, giám sát trên khu vực Biển Đông.

Theo nguồn tin, đây là lần đầu tiên Trung Quốc bố trí máy bay 500 tại khu vực đảo Hải Nam. Trước đó, tại khu vực sân bay Lăng Thủy nằm trên đảo Hải Nam, Trung Quốc thường bố trí đội bay tuần tra gồm máy bay cảnh báo 200, máy bay vận tải 8J và 8X.

Được biết, 500 là thế hệ máy bay chỉ huy cảnh báo không trung mới nhất được Trung Quốc đưa vào sử dụng và bàn giao 2 chiếc cho lực lượng hải quân Trung Quốc. Dự kiến, trong thời gian tới, 500 sẽ thay thế cho toàn bộ máy bay 200 vốn từng được sử dụng trong nhiều năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục