Trung Quốc: Các tổ chức khủng bố tuyển người qua Internet

Trung Quốc: Các tổ chức khủng bố đang tuyển người qua Internet

Văn phòng Thông tin Internet nhà nước Trung Quốc thông báo các nhóm khủng bố đang sử dụng Internet để tuyển người, gây quỹ và lên kế hoạch cho các cuộc tấn công ở nước này.
Trung Quốc: Các tổ chức khủng bố đang tuyển người qua Internet ảnh 1Cảnh sát Trung Quốc tuần tra tại Urumqi, thủ phủ Khu tự trị Tân Cương. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin Văn phòng Thông tin Internet nhà nước (SIIO) Trung Quốc ngày 24/6 thông báo các nhóm khủng bố đang sử dụng Internet để tuyển người, gây quỹ và lên kế hoạch cho các cuộc tấn công ở nước này.

Trả lời họp báo, khi miêu tả các tài liệu nghe nhìn vốn đang khuyến khích chủ nghĩa khủng bố là "khối u" của mạng Internet, người phát ngôn SIIO Jiang Jun cảnh báo các lực lượng khủng bố đã "biến Internet thành công cụ chính cho hoạt động của chúng."

Ông Jiang Jun cho biết các nhóm khủng bố đã tìm cách "gieo rắc chủ nghĩa khủng bố và tín ngưỡng bạo lực cũng như truyền bá kỹ năng khủng bố trên mạng," nhấn mạnh rằng những hành động như vậy dứt khoát phải bị chặn đứng.

Theo SIIO, hôm 20/6, Trung Quốc đã mở một chiến dịch "dọn sạch" những tài liệu nghe nhìn với nội dung khuyến khích chủ nghĩa khủng bố và bạo lực.

Mục đích của chiến dịch này nhằm bảo đảm sự ổn định của xã hội ở Khu tự trị người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, miền Tây Bắc Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục