Trung Quốc cam kết tham gia gìn giữ hòa bình ở Mali

Trung Quốc cam kết tích cực tham gia gìn giữ hòa bình ở Mali

Tại buổi gặp Tổng thống Mali, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết nước này sẽ tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình ở Mali.
Trung Quốc cam kết tích cực tham gia gìn giữ hòa bình ở Mali ảnh 1Sỹ quan và binh sỹ Trung Quốc chuẩn bị lên đường sang Mali. (Nguồn: Chinanews.com)

Tờ Văn Hối của Hong Kong ngày 5/12 đưa tin Trung Quốc cam kết tích cực tham gia hành động gìn giữ hòa bình ở Mali.

Mới đây, tại buổi gặp Tổng thống Mali Ibrahim Bubacar Keita tại quốc gia châu Phi này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ Trung Quốc và Mali có lịch sử truyền thống hữu nghị lâu đời, hợp tác trong các lĩnh vực đạt hiệu quả cao.

Phía Trung Quốc muốn cùng với Mali chuyển ưu thế hữu nghị truyền thống thành động lực phát triển hợp tác.

Hai bên cần phải đẩy mạnh sự điều tiết và phối hợp trong các công việc quốc tế, quyết tâm giữ vững an ninh và hòa bình thế giới.

Về phần mình, Tổng thống Keita khẳng định Mali trước sau vẫn là người bạn trung thành của Trung Quốc, quan hệ hai nước sẽ được củng cố vững chắc, hợp tác hai bên cùng có lợi sẽ được duy trì.

Mali cảm ơn Trung Quốc luôn ủng hộ nền hòa bình, ổn định và phát triển của Mali, tích cực tham gia hành động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Mali./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục